Ngược dòng vùi dập Iran, tuyển Việt Nam "sinh tử" với Myamar

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ "sinh tử" vói Myanmar để tranh tấm vé duy nhất bảng D tới Jordan tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2018 (Asian Cup 2018).
Ngược dòng vùi dập Iran, tuyển Việt Nam "sinh tử" với Myamar ảnh 1Niềm vui của các tuyển thủ nữ Việt Nam. (Nguồn: AFC)

Đội tuyển bóng đã nữa Việt Nam đã có chiến thắng thứ ba liên tiếp tại bảng D vòng loại Asian Cup 2018 khi ngược dòng đánh bại Iran 6-1.​

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam tiếp tục nắm ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại là +24, xếp trên Myanmar (9 điểm, hiệu số +22).​

Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải "sinh tử" với Myanmar để tranh tấm vé duy nhất của bảng D tham dự vòng chung kết.​

Với việc có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, Việt Nam chỉ cần hòa là sẽ giành vé đi tiếp, nhưng chắc chắn đội chủ nhà sẽ quyết tâm để làm tốt hơn thế trước đối thủ quen thuộc này.

Ở trận đấu với Iran, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút thứ 7 sau pha sút phạt đẹp mắt từ khoảng 20m của tiền đạo Zahra Ghanbani.​

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã nhanh chóng giành lại thế trận và có được hai bàn thắng của Tuyết Dung và Hải Yến, để dẫn ngược 2-1 sau 45 phút thi đấu.​

Diễn biến chính của trận đấu.

Sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục kiểm soát thế trận và có được thêm 4 bàn thắng nữa để giành chiến thắng chung cuộc 6-1.​

Bốn bàn thắng trong hiệp 2 của tuyển nữ Việt Nam thuộc về Huỳnh Như (cú đúp), Nguyễn Thị Hòa và Hải Yến.

Trận đấu mang tính "sinh tử" giữa Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 00 ngày 11/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục