Nhật Bản bất bình trước việc Mỹ diễn tập nhảy dù ở Kadena

Ngày 12/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ bất bình về diễn tập nhảy dù mới đây của quân đội Mỹ ở căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa; và vi phạm một thỏa thuận song phương.
Nhật Bản bất bình trước việc Mỹ diễn tập nhảy dù ở Kadena ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 12/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã bày tỏ bất bình về cuộc diễn tập nhảy dù mới đây của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Kadena trên đảo chính Okinawa, cho rằng cuộc diễn tập có thể đã vi phạm một thỏa thuận song phương.

[Mỹ-Nhật Bản tập trận trên không để tăng cường sức mạnh răn đe]

Trong một cuộc họp báo thông kỳ, bà Inada cho rằng cuộc diễn tập nhảy dù của Mỹ chỉ nên được tiến hành "đơn giản" tại một sân bay trên đảo Ie kế bên, theo thỏa thuận Nhật Bản-Mỹ đạt được năm 1996 và Mỹ chỉ nên sử dụng căn cứ không quân này làm nơi diễn tập trong trường hợp "ngoại lệ."

Tuy nhiên theo bà, phía Mỹ không đưa ra được giải thích xác đáng rằng cuộc diễn tập (hôm 10/5) là một trường hợp ngoại lệ. Đây là một hành động đáng chỉ trích khi sự việc diễn ra mà hai nước chưa thống nhất quan điểm trước.

Đây là cuộc diễn tập thứ hai của Mỹ trong vòng 2 tuần trở lại đây, bất chấp sự phản đối và yêu cầu chấm dứt hành động này từ phía chính quyền địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục