Nhật Bản đánh giá cao vai trò của ASEAN ở châu Á

Thủ tướng Abe khẳng định ASEAN là đối tác đặc biệt quan trọng của Nhật Bản và đóng vai trò trung tâm trong đường lối đối ngoại của nước này.

Trả lời phóng viên các nước ASEAN tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là đối tác đặc biệt quan trọng của Nhật Bản và đóng vai trò trung tâm trong đường lối đối ngoại của nước này.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Nhật Bản coi trọng ASEAN là một năm sau khi nhậm chức, ông đã 5 lần công du Đông Nam Á và thăm chính thức toàn bộ 10 nước ASEAN.

Khi được hỏi về mục tiêu và nội dung của Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản ở Tokyo lần này, ông Abe cho biết: “Nhân sự kiện lần này, Nhật Bản muốn tổ chức Hội nghị cấp cao Nhật Bản-ASEAN để bày tỏ sự đón tiếp trọng thị đối với các vị lãnh đạo cấp cao 10 nước ASEAN nhằm khẳng định hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản-ASEAN, đưa mối quan hệ lên tầm cao mới.”

Thủ tướng Nhật Bản cho biết tại hội nghị lần này, Nhật Bản dự kiến sẽ thảo luận với ASEAN về các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội và vấn đề môi trường đồng thời cũng dự định sẽ thảo luận với lãnh đạo các nước ASEAN về tầm nhìn cả trung lẫn dài hạn nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hai bên thông qua cả các lĩnh vực mới như giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trên cơ sở đường lối ngoại giao đối với ASEAN được đề ra từ tháng 1/2013, Hội nghị lần này dự kiến sẽ bàn đến mối quan hệ hợp tác hướng tới tương lai và vai trò trung tâm của quan hệ Nhật Bản-ASEAN trên thế giới.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN liên tục phát triển từ quá khứ cho tới tương lai và không chỉ dừng lại ở lợi ích hai bên mà ngày càng chín muồi, trở thành mối quan hệ đóng góp cho cả hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới. ASEAN đóng vai trò đầu tàu của kinh tế thế giới và là người bạn không thể thiếu đối với sự hồi phục của kinh tế Nhật Bản.

Ông Abe cho rằng ASEAN cũng là đối tác giúp duy trì vùng biển ở châu Á là một vùng biển mở và tự do. Do đó, lãnh đạo Nhật Bản và ASEAN sẽ thảo luận về các vấn đề của khu vực và thế giới. Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản luôn là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và muốn cống hiến tích cực hơn nữa cho hòa bình và ổn định của thế giới. Nhân Hội nghị cấp cao lần này, Nhật Bản muốn giải thích rõ hơn điều này với lãnh đạo các nước ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục