Pakistan, Trung Quốc bắt tay chế máy bay “Thần Sấm” đời mới

Pakistan và Trung Quốc đã hợp tác nghiên cứu và cùng sản xuất phiên bản mới mang tên JF-17B của máy bay chiến đấu đa năng JF-17 - loại chiến đấu cơ được mệnh danh là “Thần Sấm” (Thunder).
Pakistan, Trung Quốc bắt tay chế máy bay “Thần Sấm” đời mới ảnh 1Máy bay chiến đấu đa năng JF-17. (Nguồn: Flickr)

Ngày 29/4, báo The Indianexpress của Ấn Độ cho biết Pakistan và Trung Quốc đã bắt tay hợp tác nghiên cứu và cùng sản xuất phiên bản mới mang tên JF-17B của máy bay chiến đấu đa năng JF-17 - loại chiến đấu cơ được mệnh danh là “Thần Sấm” (Thunder).

Dự kiến các máy bay JF-17B đầu tiên sẽ ra mắt vào cuối năm nay và được đưa vào phiên chế của Không quân Pakistan (PAF) vào tháng 4 năm 2017.

Theo một nguồn tin của PAF, các máy bay chiến đấu 2 chỗ ngồi sẽ nâng cao khả năng tác chiến và huấn luyện của lực lượng này. Các phiên bản mới nhất sẽ được trang bị hệ thống chỉ huy điện tử, vũ khí không đối không và nâng cấp khả năng tiếp nhiên liệu, liên kết dữ liệu và tăng cường năng lực chiến tranh điện tử.

JF-17 do Pakistan và Trung Quốc nghiên cứu và phát triển từ năm 1999. Hiện Pakistan sở hữu 50 chiếc JF-17 và quân đội nước này có kế hoạch phát triển các máy bay chiến đấu loại này thành “xương sống” của PAF với số lượng sản xuất từ 250-300 chiếc để thay thế các máy bay hết hạn sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục