Quan chức Israel: Thổ Nhĩ Kỳ, Israel nhất trí bình thường hóa quan hệ

Một quan chức cấp cao tháp tùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm Rome (Italy) cho biết Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ.
Quan chức Israel: Thổ Nhĩ Kỳ, Israel nhất trí bình thường hóa quan hệ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 26/6, một quan chức cấp cao tháp tùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm Rome (Italy) cho biết Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ.

Theo quan chức trên, một tuyên bố chính thức về việc khôi phục hoàn toàn quan hệ giữa hai nước này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/6 tới.

Động thái trên diễn ra sau 3 năm đàm phán với sự khuyến khích của Mỹ nhằm chấm dứt mâu thuẫn giữa hai nước sau vụ Hải quân Israel năm 2010 giết hại 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thân Palestine khi họ đang cố chở hàng viện trợ bằng tàu tới khu vực Dải Gaza bị Israel phong tỏa.

Hiện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có bình luận gì về tuyên bố trên của quan chức Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục