Quân đội Ukraine đẩy lui cuộc tấn công vào sân bay Donetsk

Ngày 13/9, quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lui cuộc tấn công của quân nổi dậy nhằm vào sân bay ở thành phố Donetsk - thành trì của lực lượng ly khai.
Quân đội Ukraine đẩy lui cuộc tấn công vào sân bay Donetsk ảnh 1Lửa cháy tại một địa điểm ở ngoại ô thành phố Mariupol sau các tiếng nổ ngày 6/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 13/9, quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lui cuộc tấn công của quân nổi dậy nhằm vào sân bay ở thành phố Donetsk - thành trì của lực lượng ly khai ở miền Đông nước này, bất chấp lệnh ngừng bắn được ký kết giữa Kiev, quân ly khai, Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bước sang ngày thứ 8.

Bộ phận báo chí phụ trách chiến dịch quân sự của quân chính phủ ở miền Đông Ukraine khẳng định: "Hôm 12/9, nhiều phiến quân được sự yểm trợ của 6 xe tăng đã tấn công sân bay (ở Donetsk) và bị các binh sỹ anh dũng đẩy lui."

Trong khi đó, ngày 13/9, Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bilt bình luận trên mạng xã hội Twitter rằng: "Phải chăng lực lượng Nga đang tìm cách chiếm sân bay Donetsk? Nếu đúng như vậy thì rõ ràng là Moskva đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục