Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm khá mạnh trong phiên 31/8

Bỏ lại những lo ngại về tình hình căng thẳng liên quan đến Triều Tiên và hoạt động sản xuất dầu tại Texas bị ảnh hưởng lớn do bão, các thị trường chứng khoán toàn cầu phiên 31/8 tăng khá mạnh.
Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm khá mạnh trong phiên 31/8 ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán toàn cầu trong phiên 31/8 tăng khá mạnh, bỏ lại phía sau những lo ngại về tình hình căng thẳng liên quan đến Triều Tiên và hoạt động sản xuất dầu tại Texas bị ảnh hưởng lớn do bão.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 0,3% lên 21.948,1 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 2.471,65 điểm, còn chỉ số Nasdaq tăng 1% lên kỷ lục mới 6.428,66 điểm.

Các chỉ số kể trên đi lên là nhờ được hỗ trợ bởi số liệu kinh tế Mỹ tích cực và những phát biểu từ Bộ Tài chính Mỹ rằng việc cắt giảm thuế doanh nghiệp có thể vẫn được thực hiện trong năm 2017.

Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu mới cho thấy lạm phát tại nước này vẫn thấp, dẫn đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không nâng lãi suất lần thứ ba trong năm nay và đây là điều mà các nhà đầu tư mong đợi.

Theo nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada ở Forex.com, tất cả còn chờ báo cáo việc làm được công bố ngày 1/9 và nếu báo cáo này cho thấy thị trường việc làm mạnh hơn và lương tăng thì khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 sẽ cao hơn.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán cũng tăng điểm khá mạnh, với chỉ số FTSE 100 tại thị trường London tăng 0,9% và chốt phiên ở mức 7.430,62 điểm, chỉ số CAC 40 trên thị trường Paris (Pháp) tăng 0,6% lên 5.085,59 điểm và chỉ số DAX 30 tại sản giao dịch Frankfurt (Đức) tăng 0,4%, lên 12.055,84 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,5%, lên 3.421,47 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục