Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Đức dẫn độ nghi can vụ đảo chính bất thành

Theo Ngoại trưởng Đức Mevlut Cavusoglu ngày 16/8, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Đức dẫn độ một nhà thuyết giáo thần học bị tình nghi đóng vai trò chính trong vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái.
Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Đức dẫn độ nghi can vụ đảo chính bất thành ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Đức Mevlut Cavusoglu ngày 16/8 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Đức dẫn độ một nhà thuyết giáo thần học bị tình nghi đóng vai trò chính trong vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái.

[Ông Erdogan: Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Berlin sẽ cải thiện​]

Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một công hàm ngoại giao yêu cầu dẫn độ Adil Oksuz, người mà Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gọi là lãnh tụ Hồi giáo của lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ, vốn năm ngoái đã ném bom tòa nhà quốc hội như một phần của âm mưu đảo chính.

Nhà cầm quyền cho hay Oksuz đã bị bắt gần một căn cứ không quân ở Ankara vài giờ sau âm mưu đảo chính, nhưng đã được một thẩm phán phóng thích 2 ngày sau và bỏ trốn kể từ đó.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Oksuz bị phát hiện ở Frankfurt và Ulm của Đức và được chính quyền bang Baden-Wurttemberg của Đức cho phép cư trú tạm thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.