Thủ tướng Israel bất ngờ hủy cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định hủy cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel dự kiến diễn ra trong ngày 25/4 khi ông Gabriel có kế hoạch gặp các nhóm cánh tả ở Israel.
Thủ tướng Israel bất ngờ hủy cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức ảnh 1Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định hủy cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel dự kiến diễn ra trong ngày 25/4 khi ông Gabriel có kế hoạch gặp các nhóm cánh tả trong chuyến thăm Israel.

Một quan chức trong chính phủ Israel cho biết, Thủ tướng Netanyahu cảm thấy khó chịu khi Ngoại trưởng Đức gặp nhóm Breaking the Silence (Phá vỡ Im lặng), vốn chỉ trích các hành động quân sự của Israel ở khu vực Bờ Tây.

Vào sáng 25/4, ông Gabriel nói với các phóng viên rằng "thật đáng tiếc" nếu cuộc gặp bị hủy bỏ, khi thông tin về việc này chưa được thông báo chính thức. Hiện tại, Ngoại trưởng Đức đang có chuyến thăm Israel.

Mặc dù Đức vẫn là đối tác đáng tin cậy của Israel ở châu Âu, song thời gian gần đây, quan hệ giữa hai bên đã có phần rạn nứt khi Đức công khai chỉ trích kế hoạch xây dựng các khu định cư cho người Do Thái ở khu vực Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục