Tổng thống Palestine bắt đầu thăm trung tâm công nghệ cao ở Ấn Độ

Tổng thống Palestine đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ bằng chuyến tham quan một cơ sở công nghệ thông tin (IT) - nơi đang giúp đỡ Ramallah xây dựng một trung tâm công nghệ cao.
Tổng thống Palestine bắt đầu thăm trung tâm công nghệ cao ở Ấn Độ ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/5, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ bằng chuyến tham quan một cơ sở công nghệ thông tin (IT) - nơi đang giúp đỡ Ramallah xây dựng một trung tâm công nghệ cao.

Ông Abbas và đoàn đại biểu Palestine đã dành 2 giờ đồng hồ để tham quan Trung tâm Phát triển và Cải tiến Tin học (CDAC).

Theo kế hoạch, nhà lãnh đạo Palestine sẽ tham dự một buổi lễ tại Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Ấn Độ ở thủ đô New Delhi vào tối 15/5.

Ngày 16/5, ông Abbas dự kiến sẽ được chào đón trang trọng tại Phủ Tổng thống Ấn Độ trước khi gặp người đồng cấp nước chủ nhà Pranab Mukherjee, Thủ tướng Narendra Modi, và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj.

[Israel giảm bớt hạn chế với ngư dân Palestine ở Dải Gaza]

Chuyến thăm của ông Abbas tới Ấn Độ diễn ra trước thềm chuyến thăm Israel của Thủ tướng Modi dự kiến vào tháng Bảy tới.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới Israel.

Hồi tháng 11/2016, Ấn Độ đã đồng ý chi 12 triệu USD tài trợ cho trung tâm IT mới tại Ramallah - một dấu hiệu cho thấy cam kết mạnh mẽ của nước này trong việc ủng hộ Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục