Thủ tướng Israel: Quan hệ Israel-Mỹ là quan hệ đồng minh vĩ đại

Thủ tướng Netanyahu khẳng định vai trò to lớn của quan hệ Israel-Mỹ nói chung và quan hệ quân sự giữa IDF với quân đội Mỹ nói riêng, ông gọi đây là mối "quan hệ đồng minh vĩ đại."
Thủ tướng Israel: Quan hệ Israel-Mỹ là quan hệ đồng minh vĩ đại ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu​ và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph F. Dunford​ tại Jerusalem. (Nguồn: israelnationalnews.com)

Ngày 9/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu​ đã tiếp Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph F. Dunford​ tại Jerusalem.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Netanyahu khẳng định vai trò to lớn của quan hệ Israel-Mỹ nói chung và quan hệ quân sự giữa IDF với quân đội Mỹ nói riêng. Ông gọi đây là mối "quan hệ đồng minh vĩ đại."

Đây là chuyến thăm Israel thứ ba của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dunford, diễn ra hai tuần trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Đông trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Chuyến thăm Israel của Tổng thống Trump được cho là nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và người Palestine. Dư luận tại Mỹ và Trung Đông hiện vẫn còn hoài nghi về khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông, vốn bị đình trệ từ năm 2014.

Sau khi đắc cử Tổng thống, ông Trump bày tỏ quan điểm trái ngược về giải pháp hai nhà nước - chính sách chủ đạo của Mỹ trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, ông đã mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới thăm Nhà Trắng.

[Israel lần đầu "khoe" những chiếc máy bay tàng hình F-35]

Về quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tháng 12 năm ngoái, Israel đã tiếp nhận 2 máy bay hiện đại sở hữu công nghệ tàng hình F-35 đầu tiên của Mỹ.

Israel đã đặt mua 50 máy bay chiến đấu phản lực đắt nhất và mới nhất F-35 của Mỹ và là quốc gia đầu tiên tại Trung Đông sở hữu loại chiến đấu cơ này.

Trước đó, tháng 9/2016, Mỹ đã thông qua gói viện trợ quốc phòng trị giá 38 tỷ USD cho Israel - một trong những đồng minh chiến lược của Washington tại Trung Đông.

Gói viện trợ này sẽ giúp Israel hiện đại hóa hầu hết các chiến đấu cơ, tăng cường sức mạnh của lực lượng trên bộ và hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trong báo cáo của mình, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng của Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Washington luôn quan tâm đến vấn đề an ninh của Israel và khẳng định Mỹ có lợi ích trong việc tăng cường khả năng tự phòng vệ của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.