Tổng thống Pháp chủ trì cuộc họp an ninh về Syria và Iraq

Ngày 19/10, Tổng thống Pháp chủ trì cuộc họp hội đồng quốc phòng nhằm thảo luận lệnh ngừng bắn ở Aleppo của Syria, cũng như chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát Mosul tại Iraq.
Tổng thống Pháp chủ trì cuộc họp an ninh về Syria và Iraq ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande tại thủ đô Paris ngày 18/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/10, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chủ trì một cuộc họp hội đồng quốc phòng nhằm thảo luận về lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, cũng như chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát Mosul ở Iraq.

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Pháp, cuộc họp về an ninh trên tập trung thảo luận về tình hình Syria, trong đó chủ yếu bàn về tình hình tại Aleppo, khẳng định thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo cần phải được theo đuổi để duy trì một lệnh ngừng bắn lâu dài và chấm dứt xung đột.

Cuộc họp cũng lưu ý rằng thách thức lớn hiện nay là việc tiếp cận với viện trợ nhân đạo của người dân.

Phát biểu về chiến dịch của liên quân quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Mosul của Iraq, ông Hollande nói: "Pháp có kế hoạch chuẩn bị từ bây giờ cho giai đoạn khởi đầu, sau khi chiến dịch quân sự kết thúc."

Tuy nhiên, liên quan đến chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát tại Mosul từ IS, ngày 19/10, Nga đã lên tiếng cảnh báo liên quân do Mỹ đứng đầu trước khả năng các phần tử thánh chiến Hồi giáo có thể tháo chạy từ thành phố Mosul của Iraq đến Syria.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov nhấn mạnh: "Truy đuổi những phần tử khủng bố từ nước này chạy sang nước khác là điều quan trọng nhưng trên hết cần tiêu diệt chúng ngay tại chỗ."

Hiện các lực lượng Chính phủ Iraq và các tay súng người Kurd đang tiến sát đến Mosul trong chiến dịch giành lại thành phố này vốn bị IS kiểm soát từ năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục