Vì World Cup, VFF sẽ thành lập thêm một ban huấn luyện cho ông Miura

Nhằm tránh tình trạng trên có thể tái diễn, VFF đang tính tới khả năng thành lập thêm một ban huấn luyện, chọn thêm một huấn luyện viên trưởng trong tháng Sáu.
Vì World Cup, VFF sẽ thành lập thêm một ban huấn luyện cho ông Miura ảnh 1VFF đang tìm các giải pháp hỗ trợ cho ông Miura. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Do lịch thi đấu vòng loại World Cup của tuyển Việt Nam và lịch thi đấu SEA Games 28 của U23 Việt Nam có khả năng trùng nhau, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang tính tới khả năng thành lập thêm một ban huấn luyện cho ông Toshiya Miura.

Hợp đồng của ông Miura với VFF là hợp đồng dẫn dắt cả U23 Việt Nam và tuyển quốc gia Việt Nam. Trong quá khứ, hợp đồng của nhiều huấn luyện viên với VFF cũng có nội dung tương tự. Bản thân huấn luyện viên Henrique Calisto cũng từng phải dẫn dắt cả hai đội tuyển cùng một lúc. Kết quả là thành tích của hai đội bóng đều không cao.

Nhằm tránh tình trạng trên có thể tái diễn, VFF đang tính tới khả năng thành lập thêm một ban huấn luyện, chọn thêm một huấn luyện viên trưởng trong tháng Sáu. Đương nhiên, cả hai ban huấn luyện và hai đội tuyển vẫn sẽ thuộc chỉ đạo chung của ông Miura.

Hiện tại, lịch thi đấu vòng loại World Cup và vòng bảng SEA Games vẫn chưa được xác định. VFF và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á từng đề nghị AFC và FIFA cho phép dời lịch thi đấu vòng loại World Cup. Nhưng đề nghị này đã bị từ chối. Tổng thư ký Lê Hoài Anh giải thích: “Lịch thi đấu của các đội tuyển được FIFA xếp vào những ngày cụ thể trong năm. Giải vô địch quốc gia của các nước sẽ có quãng nghỉ cho các đội tuyển thi đấu. Với nhiều nước châu Á, họ có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Việc thu xếp thời gian cho các cầu thủ đó còn liên quan tới các giải ở châu Âu. Vì thế, việc ấn định thời gian thi đấu còn ảnh hưởng tới rất nhiều nước khác và các giải khác ở châu Á.”

“Chúng tôi đã có những bàn bạc sơ bộ với huấn luyện viên Miura. Phương án đưa ra là thành lập hai ban huấn luyện dưới sự giám sát của huấn luyện viên Miura. Nếu may mắn, chúng ta không phải thi đấu ở lượt trận đầu vì bảng đấu loại World Cup có năm đội thì rất tốt (mỗi lượt trận có một đội nghỉ). Nhưng nếu phương án xấu nhất là chúng ta phải thi đấu vào tháng Sáu, VFF sẽ có giải pháp.”

Mới đây thôi, trợ lý Nguyễn Văn Sỹ cũng từng được giao dẫn dắt tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015 khi huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc bận rộn với chiến dịch SEA Games 27. VFF cũng không muốn ông Miura phải “phân thân” nên khả năng tạo thêm sự hỗ trợ là phương án an toàn nhất.

Trong trường hợp đó, Liên đoàn sẽ phải mời được những huấn luyện viên uy tín lên dẫn dắt một trong hai đội tuyển. Ở bóng đá nội hiện nay, huấn luyện uy tín nhất đang chưa ngồi “ghế nóng” là Nguyễn Hữu Thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục