WB đánh giá tích cực đà phục hồi của kinh tế thế giới

Nền kinh tế toàn cầu đang trên đà phục hồi tích cực, tuy nhiên các nước cần tiếp tục nỗ lực hơn để duy trì tốc độ tăng trưởng.

Nền kinh tế toàn cầu đang trên đà phục hồi tích cực, tuy nhiên các nước cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng hiện nay.

Nhận định này được Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Jim Yong Kim đưa ra ngày 12/11.

Chủ tịch Jim Yong Kim cho biết các nền kinh tế châu Âu đã có sự phục hồi tích cực so với giai đoạn 9 tháng trước, thời điểm giới chuyên gia quan ngại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) khó có thể vượt qua cuộc khủng hoảng nợ công và Hy Lạp có thể phải ngừng sử dụng đồng tiền này.

Ông cũng nêu rõ việc chính giới Mỹ giải quyết được vấn đề nợ công và ngân sách vào đầu năm sau có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với nền kinh tế số một thế giới mà còn ảnh hưởng tích cực tới kinh tế thế giới nói chung, đặc biệt là đối với các nền kinh tế đang phát triển.

Theo Chủ tịch Jim Yong Kim, sự bất đồng dai dẳng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ khiến kinh tế thế giới và Mỹ sẽ đối mặt với tình trạng lãi suất cao hơn, niềm tin sụt giảm và tăng trưởng chậm lại.

Trong báo cáo nửa đầu năm nay, WB lạc quan dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn thế giới sẽ tăng trở lại ở mức 3% và 3,3% lần lượt vào năm 2014 và 2015, mặc dù GDP của năm 2013 sẽ chỉ đạt 2,2%.

Ngoài ra, các nền kinh tế thuộc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đang có sự chuyển biến tích cực với dự báo tăng trưởng trong năm nay là 7,8%, tăng 0,3% so với dự báo của cơ quan này đưa ra hồi năm ngoái, nhờ vào như cầu nội địa ngày càng gia tăng.

Trước đó, WB từng nhận định kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm 2013, song xu hướng này lại phù hợp với đà phục hồi của các nước đang phát triển - được coi là đầu tàu thúc đẩy đà phục hồi của kinh tế toàn cầu sau giai đoạn "bão" tài chính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục