Ngày 21/1, GlaxoSmithKline thông báo sẽ phổ biến thông tin khoa học về hơn13.500 hợp chất có khả năng chống sốt rét.
Ngay lập tức ông Chambers ra thôngcáo coi quyết định của GlaxoSmithKline là “hành động mang tính cách mạng” trongquan hệ giữa hãng với các vấn đề nhân đạo.
Ông tin rằng những thông tin hữu ích này sẽ giúp các nhà khoa học nhanh chóngtìm ra công thức bào chế các loại thuốc chống sốt rét khác nhau, với giá cạnhtranh, nhờ đó đẩy mạnh cuộc chiến chống sốt rét toàn cầu và cứu sống được nhiềungười.
Theo số liệu của Liên hợp quốc, trung bình cứ 30 giây trên thế giới có mộttrẻ em bị chết vì sốt rét. Mỗi năm có gần nửa tỷ người mắc bệnh sốt rét, trongđó khoảng 1 triệu người tử vong. Gần 90% trường hợp nhiễm sốt rét là ở châu Phi.
Tháng 4/2008, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đưa ra thời gian biểukiểm soát hoàn toàn bệnh sốt rét ở châu Phi vào cuối năm 2010. Trong bối cảnhchỉ còn một năm nữa để hoàn tất mục tiêu này, quyết định công bố thông tin củaHãng dược phẩm GlaxoSmithKline có ý nghĩa rất quan trọng.
Chống sốt rét đồng thời cũng là một trong 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷmà các nhà lãnh đạo thế giới đã đề ra từ năm 2000, để hoàn tất vào năm 2015./.