20 y, bác sỹ được vinh danh tại Lễ trao giải 'Tỏa sáng blouse trắng'

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tin tưởng ngành Y tế thành phố sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, khẳng định và phát huy vị thế là một trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Các y, bác sỹ được vinh danh giải 'Tỏa sáng blouse trắng.' (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng)
Các y, bác sỹ được vinh danh giải 'Tỏa sáng blouse trắng.' (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng)

Nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), ngày 27/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2023 cho 20 cá nhân công tác trong ngành Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khẳng định dù còn nhiều khó khăn, song công tác y tế năm 2023 của thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kỳ vọng toàn ngành Y tế thành phố tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng, đồng sức phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, giữ vững phẩm chất chính trị, phẩm chất y đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng dịch vụ y tế.

Với sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ của thành phố từ cơ sở vật chất đến những chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Lê Trung Chinh tin tưởng ngành Y tế thành phố sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, khẳng định và phát huy vị thế là một Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Bác sỹ Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, cho hay năm 2023, ngành Y tế thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức như tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trên thị trường, gián đoạn vaccine Chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là các nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cục bộ. Bên cạnh đó, cán bộ y tế còn nhiều khó khăn trong cuộc sống và nhiều tâm tư trong thực thi công vụ.

Tuy vậy, theo bác sỹ Trần Thanh Thủy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, ngành Y tế thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với một số kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Hoạt động khám, chữa bệnh được phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19; tỷ lệ khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú đều tăng 10% so với năm 2022.

Trong năm 2023, cơ sở y tế các tuyến đã triển khai 90 kỹ thuật chuyên môn mới, nhiều kỹ thuật chuyên sâu thuộc tuyến Trung ương đã được triển khai tại các bệnh viện tuyến cuối của thành phố; nhiều tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế đã được áp dụng thành công ở một số bệnh viện.

Các bệnh viện không ngừng cải tiến quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, tiếp tục thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục