46 quốc gia ký Công ước hòa giải thương mại tại Singapore

Công ước hòa giải thương mại sẽ giúp giải quyết các vụ tranh chấp, không để tình hình diễn biến phức tạp gây tổn hại đến uy tín, danh dự và lợi ích của các bên liên quan.
46 quốc gia ký Công ước hòa giải thương mại tại Singapore ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa) tại buổi ký kết. (Nguồn: straitstimes.com)

Sáng 7/8, đại diện của 46 quốc gia trên thế giới đã cùng ký kết Công ước hòa giải trong lĩnh vực thương mại tại Singapore, trong đó có các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Phát biểu tại lễ ký, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh, Công ước hòa giải thương mại, gọi tắt là Công ước Singapore, sẽ giúp giải quyết các vụ tranh chấp, không để tình hình diễn biến phức tạp gây tổn hại đến uy tín, danh dự và lợi ích của các bên liên quan. 

Cũng theo ông Lý Hiển Long, Công ước Singapore sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của các hoạt động kinh doanh, thương mại và đầu tư trên toàn thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục