8 người đã thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa dầu ở Trung Quốc

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ nổ tại nhà máy hóa dầu ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc sáng 5/6, đến nay số người thiệt mạng đã lên tới tám người và có 9 người bị thương.
8 người đã thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa dầu ở Trung Quốc ảnh 1Lửa bốc lên từ hiện trường vụ nổ. (Nguồn: scmp.com)

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ nổ tại nhà máy hóa dầu ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc sáng 5/6, đến nay số người thiệt mạng đã lên tới tám người và có chín người bị thương.

[Nổ lớn gây hỏa hoạn tại nhà máy hóa dầu ở miền Đông Trung Quốc]

Theo lực lượng cứu hộ khẩn cấp, hỏa hoạn sau vụ nổ đã được dập tắt sau 15 giờ đồng hồ. Hơn 900 lính cứu hỏa và 170 phương tiện chữa cháy đã được huy động để dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng chức năng đã buộc phải sơ tán khẩn cấp cư dân trong các ngôi làng và nhà máy xung quanh khu vực.

Rạng sáng 5/6, một xe chở khí hóa lỏng đã phát nổ, gây hỏa hoạn lớn tại khu vực bốc dỡ hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Lâm Nghi Kim Dự thuộc Khu Phát triển kinh tế Lâm Nghi Lâm Cảng.

Cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ đã được tiến hành. Cảnh sát hiện đã tạm giam chủ của nhà máy trên. 

Cách đây hai năm, loạt vụ nổ hóa chất lớn tại thành phố cảng Thiên Tân đã cướp đi sinh mạng của hơn 170 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục