Afghanistan: 11 người chết trong vụ nổ ở lễ tang quan chức địa phương

Vụ nổ xảy ra ngày 8/6 tại một đền thờ Hồi giáo ở Faizabad, nơi đang diễn ra lễ tang ông Mawlawi Nisar Ahmad Ahmadi, Phó tỉnh trưởng Badakhshan vừa bị sát hại, đã khiến 11 người thiệt mạng.
Afghanistan: 11 người chết trong vụ nổ ở lễ tang quan chức địa phương ảnh 1Một thành viên Taliban gác gần hiện trường vụ đánh bom ở tỉnh Badakhshan, miền Bắc Afghanistan, ngày 6/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông tin cập nhật, 11 người đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ngày 8/6 tại một đền thờ Hồi giáo ở Faizabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan, miền Bắc Afghanistan, nơi đang diễn ra lễ tang ông Mawlawi Nisar Ahmad Ahmadi, Phó tỉnh trưởng Badakhshan vừa bị sát hại.

Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan cho biết vụ nổ cũng làm hơn 30 người bị thương.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra thừa nhận thực hiện vụ việc.

[Afghanistan: Nổ lớn tại lễ tưởng niệm một quan chức bị sát hại]

Trước đó, Phó tỉnh trưởng Ahmad Ahmadi đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe xảy ra lúc 8h15 sáng theo giờ địa phương khi xe của vị quan chức này đi qua thành phố Faizabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó đã nhận tiến hành vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục