Afghanistan giải tán các công ty an ninh tư nhân

Afghanistan bắt đầu thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Karzai về giải tán tất cả các công ty an ninh tư nhân hoạt động ở nước này.
Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 3/10 thông báo nước này đã bắt đầu thực hiện sắc lệnhcủa Tổng thống Hamid Karzai về giải tán tất cả các công ty an ninh tư nhân hoạtđộng ở Afghanistan.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, Afghanistan người phát ngôn Bộ Nội vụ XemaraiBashary cho biết bộ này sẽ thực hiện kế hoạch của Tổng thống Karzai một cáchnghiêm túc và triệt để nhằm hoàn tất quá trình này vào cuối năm nay, nhưng sẽđảm bảo không tạo lỗ hổng về an ninh.

Mục tiêu đầu tiên là các nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động giả danh các côngty an ninh tư nhân, các công ty được cấp phép hoạt động tạm thời, các tổ chứccung cấp dịch vụ hộ tống các lực lượng nước ngoài, các tổ chức dính líu đến cáchoạt động tội phạm và vi phạm qui định về an ninh.

Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ các đại sứ quán, doanh nghiệp nước ngoài,các tổ chức viện trợ và từ thiện không thuộc nhóm bị giải tán.

Hiện tại, Kabul đã đóng cửa tám công ty tư nhân, trong đó có công ty Blackwatercủa Mỹ từng được thuê bảo vệ các quan chức Chính phủ Afghanistan và các tổ chứcphi chính phủ hoạt động ở nước này. Những người làm việc cho các công ty bị giảitán có thể "đầu quân" cho các lực lượng an ninh chính phủ nếu có nguyện vọng.

Tháng Tám vừa qua, ông Karzai ra sắc lệnh yêu cầu 52 công ty an ninh tư nhân củaAfghanistan và nước ngoài hoạt động ở nước này phải ngừng hoạt động vào thời hạnchót là ngày 1/1/2011.

Quyết định này nằm trong khuôn khổ kế hoạch nhằm giúp các lực lượng an ninhAfghanistan tiếp quản tất cả các trách nhiệm đảm bảo an ninh cho quốc gia này từcác lực lượng nước ngoài vào năm 2014.

Liên hợp quốc và Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ở Afghanistan do Tổ chức Hiệpước Bắc Đại Tây dương (NATO) chỉ huy ủng hộ quyết định này của ông Karzai.

Tổng thống Karzai cáo buộc các công ty an ninh tư nhân ở Afghanistan điều hànhmột mạng lưới mafia kinh tế dựa trên những hợp đồng tham nhũng.

Ông đồng thời cho rằng các công ty an ninh tư nhân "dẫm chân" các lực lượng aninh chính phủ và làm trệch hướng nhiều nguồn tin tối cần thiết. Người dânAfghanistan lên án nhân viên an ninh tư nhân hốc hách và lạm dụng quyền hạn.

Các công ty an ninh tư nhân ở Afghanistan phục vụ các lực lượng của Mỹ và NATO,Lầu Năm Góc, phái bộ Liên hợp quốc, các tổ chức viện trợ và phi chính phủ, cácđại sứ quán và các cơ quan thông tin đại chúng phương Tây.

Khoảng 26.000 nhân viên an ninh tư nhân đăng ký hoạt động tại Afghanistan, nhưngcác chuyên gia ước tính con số thực có thể lên đến 40.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.