Ai Cập đã ban hành sắc lệnh hiến pháp chuyển tiếp

Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập ngày 23/3 đã quyết định ban hành một sắc lệnh hiến pháp cho giai đoạn chuyển tiếp.
Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) ngày 23/3 đã quyếtđịnh ban hành một sắc lệnh hiến pháp cho giai đoạn chuyển tiếp.

Sắc lệnh trên bao gồm những điều khoản sửa đổi hiến pháp đã được thông quatrong cuộc trưng cầu dân ý hôm 19/3.

Theo đó, nhiệm kỳ tổng thống rút ngắn từ 6 năm xuống còn 4 năm, một tổngthống chỉ giữ tối đa hai nhiệm kỳ và phải chỉ định phó tổng thống trong vòng 60ngày kể từ khi nhậm chức. Hiến pháp sửa đổi cũng giảm bớt những hạn chế về ứngcử tổng thống.

Cùng ngày, chính phủ chuyển tiếp Ai Cập đã thông qua dự luật cho phépthành lập các chính đảng ở nước này.

Một ủy ban tư pháp sẽ được thành lập đểkiểm tra các thủ tục nhằm đảm bảo các chính đảng mới không thành lập trên cơ sởtôn giáo. Dự luật sẽ có hiệu lực sau khi được SCAF thông qua.

Chính phủ chuyển tiếp cũng thông qua một dự luật trừng phạt những đốitượng tham gia biểu tình gây rối với hình phạt tống giam và phạt tiền.

Cùng ngày 23/3, Trưởng công tố Ai Cập đã chuyển cho tòa án hình sự Cairoxét xử cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib Al-Adly và 4 trợ tá bị cáo buộc giết hại ngườibiểu tình trong cuộc biểu tình ngày "Thứ Sáu phẫn nộ" 28/1.

Ông Al-Adly là nhân vật đầu tiên trong chính quyền của cựu Tổng thốngHosni Mubarack bị xét xử liên quan đến việc những người biểu tình bị giết hại.Ông cũng bị cáo buộc rửa tiền và lợi dụng chức quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục