Ai Cập giải phóng hàng hóa trị giá 8,5 tỷ USD bị mắc kẹt tại các cảng

Vào tháng 12/2022, nội các Ai Cập đã công bố kế hoạch giải phóng hàng hóa tại các cảng, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ nhu cầu sản xuất, vốn bị kẹt trong nhiều tháng do nước này khan hiếm ngoại tệ.
Ai Cập giải phóng hàng hóa trị giá 8,5 tỷ USD bị mắc kẹt tại các cảng ảnh 1Container hàng hóa bị mắc kẹt tại cảng Alexandria của Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố ngày 11/1, Chính phủ Ai Cập cho biết lượng hàng hóa bị mắc kẹt trị giá 1,5 tỷ USD đã được giải phóng tại các cảng của Ai Cập trong 10 ngày đầu tháng Một, nâng tổng giá trị hàng hóa được thông quan kể từ đầu tháng 12 năm ngoái lên 8,5 tỷ USD.

Số hàng này bao gồm hơn 613 triệu USD hàng hóa cần thiết cho các mục đích công nghiệp, gồm các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu vật tư công nghiệp và phụ tùng thay thế.

Ngoài ra, các sản phẩm gồm ngô trị giá hơn 40,7 triệu USD, đậu tương trị giá 28 triệu USD và hóa chất dược phẩm trị giá 56 triệu USD cũng đã được thông quan trong giai đoạn này.

Vào tháng 12/2022, nội các Ai Cập đã công bố kế hoạch giải phóng hàng hóa tại các cảng, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm, thuốc men và phục vụ nhu cầu sản xuất, vốn bị kẹt trong nhiều tháng do nước này khan hiếm ngoại tệ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

[Ai Cập triển khai biện pháp mới nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ]

Cuối tháng 12/2022, Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) thông báo bãi bỏ toàn bộ các quy định bắt buộc thanh toán bằng tín dụng thư (LC) đối với hàng hóa nhập khẩu vào nước này ban hành trong tháng 2/2022 cùng các quy định liên quan và chấp nhận lại phương thức thanh toán nhờ thu chứng từ (DC) như trước đây.

Quyết định của CBE trong tháng 2/2022 buộc các ngân hàng thanh toán bằng LC được xem là nguyên nhân khiến khối lượng lớn hàng hóa nhập khẩu vào Ai Cập bị ách tắc tại các cảng biển, trong bối cảnh nước này thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng và đồng nội tệ bị mất giá tới 60% so với đầu năm.

Ngày 10/1, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã chỉ đạo chính phủ nhanh chóng tiếp tục giải phóng toàn bộ hàng hóa trị giá 9,5 tỷ USD còn nằm tại các cảng của nước này, cũng như đơn giản hóa mọi thủ tục thông quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục