Ai Cập ký thỏa thuận với IMF nâng khoản vay lên 8 tỷ USD

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly nhấn mạnh rằng thỏa thuận với IMF nằm trong khuôn khổ các chính sách cải cách cơ cấu tổng thể cho nền kinh tế do chính phủ đề xuất.

Biểu tượng IMF tại Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng IMF tại Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, Ai Cập đã ký một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm nâng khoản vay của IMF từ mức 3 tỷ USD lên 8 tỷ USD. Thỏa thuận này được công bố trong một cuộc họp báo có sự tham dự của Thủ tướng Mostafa Madbouly, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) Hassan Abdullah và Trưởng phái đoàn IMF tại Ai Cập, bà Ivana Vladkova Hollar.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Madbouly nhấn mạnh rằng thỏa thuận với IMF nằm trong khuôn khổ các chính sách cải cách cơ cấu tổng thể cho nền kinh tế do chính phủ đề xuất.

Ông Madbouly nói thêm rằng chương trình này nhắm đến các mục tiêu bao gồm tăng dự trữ ngoại tệ mạnh, giảm nợ trong và ngoài nước, đảm bảo dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Ai Cập, giảm lạm phát, tạo cơ hội việc làm và tăng cường các chương trình bảo trợ xã hội.

Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi CBE quyết định thả nổi đồng bảng Ai Cập (EGP) khiến đồng tiền này mất giá gần 40%.

Ngày 6/3, đồng bảng Ai Cập được giao dịch ở mức kỷ lục 50,6 (EGP)/1USD tại các ngân hàng thương mại, sau hơn một năm tỷ giá hối đoái chính thức giữ ổn định ở mức 30,9 EGP/1 USD.

CBE cũng tăng lãi suất tiền gửi thêm 6%, lên mức cao kỷ lục 27,25%, đây được xem là một bước đi táo bạo của Ai Cập nhằm đối phó với những thách thức kinh tế.

Ông Madbouly cho biết thêm Ngân hàng Thế giới (WB), Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác phát triển của Ai Cập sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi mới cho nước này dựa trên thỏa thuận mới với IMF.

Thủ tướng tiết lộ rằng Ai Cập sẽ nộp đơn lên Quỹ môi trường toàn cầu để có thể nhận được một khoản vay khác từ 1 tỷ USD đến 1,2 tỷ USD.

Theo ông, chính phủ đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân và giúp khu vực này trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông cũng thông báo rằng chính phủ đã đặt mức trần cho tổng đầu tư công ở mức 1.000 tỷ bảng Ai Cập (khoảng hơn 20 tỷ USD), một phần của chương trình tổng thể cho phép Ai Cập đạt được sự ổn định tiền tệ.

Ông nói thêm tất cả các quyết định kinh tế gần đây đều phản ánh mục tiêu của nhà nước là tối đa hóa việc sử dụng tài sản của mình.

Trong khi đó, Thống đốc CBE Hassan Abdallah cho biết sự hợp tác hiệu quả với IMF giúp Ai Cập đạt được các mục tiêu cải cách kinh tế.

Vào tháng 12/2022, IMF đã phê duyệt thỏa thuận cho Ai Cập vay 3 tỷ USD trong 46 tháng theo Cơ chế quỹ mở rộng (EFF). Tỷ giá hối đoái hoàn toàn linh hoạt và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn là hai trong số những điều kiện mà IMF đặt ra với Ai Cập để được nhận khoản vay trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục