Air Mekong mở đường bay thẳng Hà Nội-Phú Quốc

Air Mekong chính thức cất cánh đường bay thẳng giữa Thủ đô Hà Nội và đảo Ngọc Phú Quốc mà không cần trung chuyển kể từ ngày 28/04.
Hãng hàng không Air Mekong chính thức công bố mở đường bay thẳng giữa Thủ đô Hà Nội và đảo Ngọc Phú Quốc kể từ ngày 28/04/2011.

Với ưu thế loại máy bay phản lực Bombardier CRJ 900, đường bay thẳng Hà Nội-Phú Quốc sẽ được rút ngắn thời gian bay xuống chỉ còn hơn 2 giờ, giảm 50% thời gian so với hành trình bay phải nối chuyến và chuyển chuyến bay tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lịch bay được sắp xếp nhằm hướng đến phục vụ khách du lịch và khách thương gia, các chuyến bay hàng ngày xuất phát từ Hà Nội lúc 6 giờ sáng, hành trình Phú Quốc trở về Hà Nội hạ cánh lúc 12 giờ 40 phút. Đây là đường bay thẳng nội địa dài nhất Việt Nam.

Air Mekong công bố mức giá vé hạng Economy là 2.273.000 đồng (chưa bao gồm thuế và phí). Trên chuyến bay thẳng Hà Nội-Phú Quốc, Air Mekong cung cấp hai hạng dịch vụ là hạng Deluxe và hạng Phổ thông.

Trên đường bay Hà Nội-Phú Quốc, Air Mekong khai thác đội bay Bombadier - CRJ 900 với 90 chỗ ngồi cho phép bay không cần dừng, đỗ tiếp nhiên liệu. CRJ 900 có thể dừng đỗ và cất cánh tại tất cả các đường bay khó, các sân bay nhỏ của Việt Nam, trong đó có Phú Quốc. Đây là một trong những ưu điểm mà ít hãng hàng không nội địa nào có thể cạnh tranh với Air Mekong.

Ông Đoàn Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Air Mekong cho biết: “Việc mở đường bay thẳng Hà Nội-Phú Quốc khẳng định tiềm năng phát triển du lịch của Phú Quốc và mở ra sự phát triển mới cho Air Mekong nhằm kết nối tất cả các điểm nội địa bằng đường hàng không.”

Trong mùa hè 2011, Air Mekong cũng tăng chuyến bay Hà Nội-Đà Lạt lên 2 chuyến/ngày vào các ngày cuối tuần, tiếp tục bay với tần suất 2 chuyến/ngày trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Buôn Mê Thuột, tăng tần suất các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo, Pleiku, Phú Quốc.   

Nhân ngày Giải phóng miền Nam (30/04) và ngày Quốc tế Lao động (01/05), Air Mekong cũng đã công bố chương trình giảm giá đối với hành khách.

Theo đó, giá vé trên các chặng bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột và ngược lại đều có giá từ 450.000-860.000 đồng/chặng cho các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh- Pleiku, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột.

Theo Air Mekong, một trong các điểm nổi bật của hãng thời gian qua là đảm bảo khai thác an toàn với trên 92% chuyến bay đúng giờ, tương đương với các hãng hàng không Mỹ.

Trong khi mạng bay của hãng tập trung vào 3 nhóm chính các đường bay Cao Nguyên (Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Pleiku), đường bay Biển đảo (Phú Quốc, Côn Đảo), đường bay Vàng giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.