AMD - vấn đề phức tạp trong quan hệ Nga-NATO

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga khẳng định AMD là vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ giữa Mátxcơva và Brussels.
Tổng Tham mưu trưởng các lựclượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov khẳng định Hệ thốngphòng thủ tên lửa chung của châu Âu (AMD) hiện là vấn đề phức tạp nhất trongquan hệ giữa Mátxcơva và Brussels.

Ông Makarov phát biểu như vậy trong cuộc gặp ngày 10/10 ở Mátxcơvavới Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO) tại châu Âu, Đô đốc Mỹ James Stavridis.

Theo Đại tướng Makarov, lãnh đạo NATO đã nhiều lần tuyên bố hệ thống phòngthủ tên lửa mà tổ chức này dự định triển khai ở châu Âu không nhằm chống lạitiềm năng chiến lược của Nga, nhưng lại không đưa ra bảo đảm về mặt pháp lý,cũng như không tán thành đề xuất của Mátxcơva về việc thành lập AMD chung.

Ông Makarov nhấn mạnh rằng những biện pháp đơn phương được NATO thực thiliên quan đến AMD không góp phần củng cố an ninh và ổn định ở khu vực.

Nga phảihiểu rõ tất cả các vấn đề liên quan đến việc xây dựng AMD để từ đó mới có thểtạo điều kiện nhằm tiếp tục cải thiện mối quan hệ song phương.

Đại tướng Makarov cho rằng giữa Nga và NATO có cùng quan điểm về nhiều vấnđề, song vẫn còn tồn tại một số bất đồng cần được giải quyết thông qua đàm phán.

Về phần mình, Đô đốc Stavridis khẳng định ông sẽ chuyển những luận điểmtrên của phía Nga tới lãnh đạo cấp cao NATO.

Trước đó cùng ngày, Đô đốc Stavridis cũng đã có cuộc gặp với Tham mưutrưởng Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Tatarinov để thảo luận về triển vọng phốihợp hoạt động giữa Nga và NATO trong cuộc chiến chống cướp biển và khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Áo: Đàm phán thành lập chính phủ sụp đổ

Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ giữa đảng Tự do cực hữu (FPÖ) và đảng Nhân dân bảo thủ (ÖVP) đã thất bại sau cuộc gặp với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen tại Vienna ngày 12/2.