Ấn Độ: Cơ quan tình báo cảnh sát bang Punjab bị tấn công

Ngày 9/5 một quả lựu đạn được bắn từ đường phố làm vỡ kính tòa nhà trụ sở tình báo cảnh sát tại thành phố Mohali, cách thủ phủ Chandigarh của Punjab, 8km về phía Tây Nam.
Ấn Độ: Cơ quan tình báo cảnh sát bang Punjab bị tấn công ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ . (Nguồn: indiatoday.in)

Nhà chức trách Ấn Độ ngày 10/5 cho biết trụ sở cơ quan tình báo cảnh sát tại bang Punjab ở miền Bắc Ấn Độ đã bị tấn công 1 ngày trước đó.

Cụ thể ngày 9/5 một quả lựu đạn được bắn từ đường phố làm vỡ kính tòa nhà trụ sở tình báo cảnh sát tại thành phố Mohali, cách thủ phủ Chandigarh của Punjab, 8 km về phía Tây Nam. Không có ai thiệt mạng hay bị thương.

Cảnh sát cho biết: "Một vụ nổ nhỏ được thông báo xảy ra tại trụ sở cơ quan tình báo cảnh sát Punjab ở thành phố Mohali vào lúc 7h45 giờ địa phương ngày 9/5. Không có hư hại nào được ghi nhận. Cảnh sát đã có mặt ở hiện trường tiến hành điều tra."

[Vụ nổ bên ngoài ĐSQ Israel ở Ấn Độ được điều tra theo hướng khủng bố]

Truyền thông địa phương cho biết 2 nghi phạm trong vụ tấn công đi trên một chiếc xe và phóng lựu đạn từ khoảng cách 80 m vào trụ sở văn phòng tình báo. Lựu đạn rơi vào tầng thứ 3 của tòa nhà. Những kẻ tấn công được cho là đã trốn khỏi hiện trường ngay sau vụ tấn công.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và tăng cường an ninh toàn khu vực gần hiện trường, đồng thời phân tích  đoạn video do camera giám sát khu vực ghi lại để tìm kiếm thủ phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục