Ấn Độ hưởng lợi từ thuế quan Mỹ đánh vào sàn thương mại điện tử Trung Quốc

Với hơn 100.000 người bán thương mại điện tử và 5 tỷ đôla Mỹ xuất khẩu hiện tại, Ấn Độ đang ở vị thế thuận lợi để lấp đầy khoảng trống mà Trung Quốc để lại.

(Ảnh minh họa: Canva)
(Ảnh minh họa: Canva)

Sáng kiến nghiên cứu thương mại toàn cầu (GTRI) của Ấn Độ ngày 13/4 cho rằng việc Mỹ đánh thuế vào các lô hàng thương mại điện tử giá trị thấp của Trung Quốc đã mở ra một cơ hội hiếm có và có khả năng sinh lợi cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ.

Trong một báo cáo, GTRI chỉ rõ, với hơn 100.000 người bán thương mại điện tử và 5 tỷ đôla Mỹ xuất khẩu hiện tại, Ấn Độ đang ở vị thế thuận lợi để lấp đầy khoảng trống mà Trung Quốc để lại - đặc biệt là trong các sản phẩm tùy chỉnh, sản xuất theo lô nhỏ như đồ thủ công mỹ nghệ, thời trang và đồ gia dụng.

Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội này đòi hỏi Ấn Độ phải cải cách khẩn cấp. Hệ thống thương mại hiện tại của Ấn Độ vẫn hướng đến các nhà xuất khẩu lớn, truyền thống - chứ không phải những người bán hàng trực tuyến nhỏ.

Đối với những người chơi thương mại điện tử này, thủ tục hành chính thường quan trọng hơn sự hỗ trợ.

Đề cập các cải cách cần thiết, GTRI cho hay ngân hàng cần được cải cách, vì các ngân hàng Ấn Độ vẫn là một rào cản lớn.

Báo cáo cho biết thêm rằng hệ thống hải quan của Ấn Độ phải chuyển sang trực tuyến, với các cuộc kiểm tra tự động 24/7 và danh sách kiểm tra kỹ thuật số dễ theo dõi dành cho các nhà xuất khẩu nhỏ.

Bên cạnh đó, chính phủ cần hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu...

Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp xóa bỏ miễn trừ “de minimis” - miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị dưới 800 USD đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hong Kong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.