Ấn Độ sẽ dành tới 100 tỷ USD cho chi tiêu quân sự

Chi tiêu quốc phòng Ấn Độ từ 2012-2017 sẽ là gần 100 tỷ USD dùng để mua sắm vũ khí tối tân và phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ giai đoạn 2012-2017 sẽ là gần 100 tỷ USD.

Khoản tiền này sẽ được dành cho việc mua sắm vũ khí tối tân và pháttriển cơ sở hạ tầng quốc phòng.

Tờ Thời báo Ấn Độ dẫn nguồn tinBộ Quốc phòng nước này cho biết Ấn Độ còn có kế hoạch gia tăng các tậpđoàn quân sự trên biên giới với Pakistan và Trung Quốc.

Theo quyết địnhđã được Chính phủ Ấn Độ thông qua, tại phía Đông Bắc của nước này sẽhình thành những chiến đoàn tấn công mới. Ấn Độ dự kiến điều động cácmáy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI tới những căn cứ không quân được bốtrí trong khu vực sát biên giới với Trung Quốc.

Đến năm 2017, BộQuốc phòng Ấn Độ chuẩn bị đưa vào trực chiến các tên lửa đạn đạo Agni-3có tầm bắn 3.500km và tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địaAgni-5. Đây là vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổPakistan và Trung Quốc ở cự ly 5.000km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Virus Hanta và di sản của nhà khoa học Hàn Quốc

Giáo sư Lee Ho Wang là người đầu tiên phân lập thành công virus Hanta từ phổi chuột đồng vào năm 1976, đồng thời phát triển vaccine phòng bệnh đầu tiên trên thế giới mang tên Hantavax vào năm 1988.