Ấn Độ thành quốc gia thứ 6 có tàu ngầm hạt nhân

Ấn Độ thành quốc gia thứ sáu có tàu ngầm hạt nhân

Sau 25 năm nỗ lực, lò phản ứng trên chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân “Arihant” do Ấn Độ tự chế tạo, đã đi vào hoạt động.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sau 25 năm nỗ lực, lòphản ứng trên chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân “Arihant” doẤn Độ tự chế tạo, đã đi vào hoạt động vào lúc 1giờ 20 phút sáng 11/8(giờ địa phương).

Các phương tiện thông tin đại chúngẤn Độ sáng 11/8 đã đồng loạt đưa tin cho biết lò phản ứng trên tàu ngầm“Arihant” đã đạt được độ cần thiết để tự phản ứng hạt nhân - bước đầutiên tiến tới sản xuất năng lượng ổn định khi tàu hoạt động trên biển.

Tàu “Arihant” dài khoảng 111 mét, rộng 11 mét và cao 15mét, được thiết kế chạy bằng lực đẩy của lò nước nén (PWR) sử dụng uraniđược làm giàu để làm nhiên liệu, và sử dụng nước nhẹ làm nguội và điềutiết lò. PWR sẽ tạo khoảng 80 MW điện năng.

Các nhà khoahọc nghiên cứu thiết kế và chế tạo con tàu cho biết thách thức chủ yếutrong dự án là chế tạo lò phản ứng có độ rắn thích hợp để lắp đặt chotàu ngầm. Bên cạnh đó, lò phản ứng cần ổn định khi tàu ngầm lặn xuốngđáy biển.

Tàu ngầm “Arihant” cũng sẽ được trang bị tênlửa K-15 có khả năng phóng từ dưới nước, có thể bắn tới những mục tiêucách xa 700 km.

Ấn Độ cũng đang chế tạo tên lửa K-15 mangđầu đạn hạt nhân, ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tạiVisakhapatnam theo chương trình tăng cường khả năngtấn công hạt nhân trên biển.

Hiện có 5 nước trên thế giới đã có tàu ngầmchạy bằng năng lượng hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục