Ấn Độ tổ chức quốc tang tiễn biệt Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh Nữ hoàng là nhân vật ủng hộ tích cực cho thời đại, một con người giàu lòng nhân ái và mang lại sự lãnh đạo đầy cảm hứng cho quốc gia và người dân Anh.
Ấn Độ tổ chức quốc tang tiễn biệt Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 1Người dân Anh đặt hoa tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II tại Cổng Cambridge, lối vào Cung điện Windsor, phía tây thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Ấn Độ công bố ngày 11/9 là ngày quốc tang tưởng nhớ sự qua đời của Nữ hoàng Vương quốc Anh Elizabeth II.

Tổng thống Droupadi Murmu, Phó Tổng thống Jagdeep Dhankhar và Thủ tướng Narendra Modi đã gửi điện chia buồn tới Hoàng gia và Chính phủ Vương quốc Anh.

Trong điện chia buồn, các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh: "Nữ hoàng Elizabeth II là nhân vật ủng hộ tích cực cho thời đại của chúng ta, một con người giàu lòng nhân ái và mang lại sự lãnh đạo đầy cảm hứng cho quốc gia và người dân nước Anh."

Văn phòng Cao ủy Anh tại Delhi đã mở sổ tang tại tư dinh của Cao ủy Alex Ellis cho những người muốn bày tỏ lòng thành kính đối với Nữ hoàng.

Theo nghi thức, Ấn Độ sẽ treo cờ rủ vào ngày 11/9 và không có hoạt động giải trí chính thức vào ngày này.

[Các nước trong khối Thịnh vượng chung tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II]

Cung điện Buckingham chiều ngày 8/9 (giờ địa phương) đã đưa ra thông báo, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời vào ngày 8/9 ở tuổi 96, tại Lâu đài Balmoral ở vùng Scotland.

Nữ hoàng Elizabeth II sinh ngày 21/4/1926 tại London, Anh. Bà là con gái đầu lòng của Thái tử Albert (tức Vua George VI) và công nương Elizabeth Bowes - Lyon. Nữ hoàng Elizabeth II chính thức lên ngôi ngày 2/6/1953 khi mới 27 tuổi mặc dù bà bắt đầu trị vì nước Anh từ trước đó một năm (ngày 6/2/1952), sau khi vua cha đột ngột qua đời.

Với việc trị vì trong 70 năm và 7 tháng liên tiếp (từ 6/2/1952 đến 8/9/2022), Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người giữ ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh.

Trong khoảng thời gian Nữ hoàng Elizabeth II trị vì, nước Anh đã trải qua 14 đời thủ tướng, bắt đầu với cựu Thủ tướng Winston Churchill (1952-1955) và hiện nay là Thủ tướng Liz Truss - người được Nữ hoàng Elizabeth II bổ nhiệm trong một buổi lễ tại lâu đài Balmoral tại Scotland vào ngày 6/9/2022 vừa qua.

Thái tử Charles, 73 tuổi, sẽ tự động trở thành Vua Charles III của Vương quốc Anh cũng như nguyên thủ của 14 quốc gia khác thuộc khối Vương quốc Thịnh vượng chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.