Ấn Độ và Pakistan tiến hành hội đàm cấp bộ trưởng

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ và người đồng cấp Pakistan đã tiến hành hội đàm nhằm giải quyết các mâu thuẫn trong quan hệ song phương.
Ngày 28/3, tại New Delhi, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ G.K. Pillai và người đồng cấpPakistan Chaudhary Qamar Zaman đã tiến hành hội đàm nhằm giải quyết các mâuthuẫn trong quan hệ song phương.

Cuộc gặp này được coi là một phần của việc nốilại tiến trình hòa đàm chính thức giữa hai nước láng giềng ở Nam Á.


Theo báo chí Ấn Độ, cả hai bên đều thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ songphương. Trong cuộc đàm phán trong hai ngày 28-29/3, hai bên sẽ trao đổi về cácnội dung chống khủng bố, vụ khủng bố ở thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008,chống buôn bán ma túy.

Phát biểu trước khi lên đường tới New Delhi, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan chobiết cuộc đàm phán sẽ rất thẳng thắn và không loại trừ vấn đề nào. Hai bên cũngsẽ thảo luận về việc phóng thích tù nhân và ngư dân bị hai nước giam giữ, nớilỏng hạn chế nhập cảnh...

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cũng đánh giá cao việc Thủ tướng Ấn Độ ManmohanSingh mời các nhà lãnh đạo Pakistan dự khán trận bán kết giữa hai đội Ấn Độ vàPakistan trong khuôn khổ Giải bóng chày thế giới được tổ chức tại bang Punjab,Ấn Độ. Ông Zaman cho rằng những nỗ lực của chính quyền hai nước sẽ thúc đẩy quanhệ hòa bình và khuyến khích tiếp xúc giữa người dân hai nước.

Một ngày trước khi cuộc hội đàm diễn ra, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardaringày 27/3 đã quyết định trả tự do cho một người Ấn Độ đang thụ án 23 năm tù tạiPakistan.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cho biết ông đã nhận lời mờicủa người Thủ tướng Singh đến Ấn Độ theo dõi trận bán kết cúp bóng chày ngày30/3 tại bang Pungiáp.

Vào tháng 2/2011, Ấn Độ và Pakistan tuyên bố sẽ nối lại hòa đàm chính thức,bị gián đoạn sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thành phố Mumbai tháng 11/2008khiến 175 người thiệt mạng.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan phải chịu trách nhiệm về vụ khủng bố trên và yêu cầu Islamabab trừng phạt những kẻ liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.