An Giang: Bắt giữ nghi phạm giết người, cướp của tại huyện Châu Phú

Sau thời gian lẩn trốn, đến chiều 5/1, Nguyễn Hùng Cường bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc.
An Giang: Bắt giữ nghi phạm giết người, cướp của tại huyện Châu Phú ảnh 1Nghi phạm Nguyễn Hùng Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ người dân phát hiện thi thể nam giới đang trong thời gian phân hủy ở xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, sau thời gian điều tra, xác minh, lực lượng Công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1982, cư trú tại xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Trước đó, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 31/12/2022, người dân phát hiện tại vườn chanh tại ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú một thi thể nam trong giai đoạn phân hủy đã báo Công an xã Ô Long Vĩ.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Võ Văn Liêm (sinh năm 1954, cư trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

[Bình Phước: Cãi nhau vì chiếc điện thoại, rút dao đâm bạn nhậu tử vong]

Làm việc với cơ quan Công an, gia đình ông Liêm cho biết ông Liêm làm nghề chạy xe ôm và mất tích từ ngày 26/12/2022.

Trước khi mất tích, ông Liêm có sử dụng điện thoại di động, tay có đeo nhẫn vàng 24K. Tuy nhiên, tại hiện trường, lực lượng Công an không tìm thấy xe môtô, điện thoại di động và nhẫn đeo tay của nạn nhân.

An Giang: Bắt giữ nghi phạm giết người, cướp của tại huyện Châu Phú ảnh 2Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn sát hại ông Liêm để cướp tài sản là Nguyễn Hùng Cường.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tập trung lực lượng, phương tiện chia thành nhiều tổ công tác tiến hành truy bắt đối tượng. Sau thời gian lẩn trốn, đến chiều 5/1, Cường bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hùng Cường để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục