Anh có thể giảm một nửa mức trợ giá cho hóa đơn năng lượng

Thủ tướng Anh Rishi Sunak chuẩn bị giảm một nửa hỗ trợ tài chính cho các hóa đơn năng lượng của các doanh nghiệp do những lo ngại về chi phí.
Anh có thể giảm một nửa mức trợ giá cho hóa đơn năng lượng ảnh 1Thủ tướng Anh Rishi Sunak. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ The Times mới đây dẫn các nguồn tin cho hay Thủ tướng Anh Rishi Sunak chuẩn bị giảm một nửa hỗ trợ tài chính cho các hóa đơn năng lượng của các doanh nghiệp do những lo ngại về chi phí.

Hồi tháng 9/2022, cựu Thủ tướng Liz Truss đã công bố một kế hoạch trợ giá năng lượng cho các doanh nghiệp trong vòng sáu tháng.

Tuy nhiên tờ The Times đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt sẽ thông báo gia hạn chương trình này đến 12 tháng nhưng mức hỗ trợ sẽ giảm một nửa, giữa những lo ngại về việc người nộp thuế phải đối mặt với giá năng lượng biến động.

[Anh: Các công ty năng lượng ôm hơn 2 tỷ USD của khách hàng]

Thông tin trên được đưa ra sau khi khoản vay ròng của khu vực công của Anh trong tháng 11/2022 đã chạm mức cao nhất trong bất kỳ tháng 11 nào được ghi nhận, cho thấy chi phí trợ cấp năng lượng ngày càng tăng, lãi suất nợ và việc tăng thuế quỹ lương là chưa đủ.

Kế hoạch mới trên dự kiến sẽ tiêu tốn chưa đến 20 tỷ bảng Anh (khoảng 24,09 tỷ USD) trong 12 tháng, so với mức 40 tỷ bảng Anh của kế hoạch hiện tại.

Các doanh nghiệp sẽ được giảm giá tới 345 bảng Anh cho 1 megawatt giờ sử dụng điện và 91 bảng Anh cho một megawatt giờ sử dụng khí đốt.

Văn phòng Thủ tướng Anh và văn phòng Bộ tài chính đã không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục