Anh đã kiểm soát được lượng dầu tràn ở Biển Bắc

Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu Anh (DECC) tuyên bố tình trạng dầu tràn ở Biển Bắc đã nằm trong tầm kiểm soát và đã giảm đáng kể.
Ngày 17/8, Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu Anh (DECC) tuyên bố tình trạng dầutràn ở Biển Bắc đã nằm trong tầm kiểm soát và đã giảm đáng kể.

Theo đại diện DECC, ông Hugh Shaw, nhận định nói trên được đưa ra dựa trênnhững khảo sát mới nhất. Quan chức này cho biết đã đạt được bước tiến lớn trongviệc ngăn chặn dầu rò rỉ từ dàn khoan Gannet Alpha, cách thành phố Aberdeen bênbờ biển Scotland 180km về phía Đông.

Tính đến ngày 17/8, lượng dầu tràn chỉ dừng ở mức chưa đến một thùng/ngày.Ông Shaw cũng nhấn mạnh rằng ưu tiên trước mắt cũng như trong những ngày tới làphải ngăn chặn hoàn toàn bất kỳ sự rò rỉ mới nào làm ảnh hưởng đến môi trường.

Trước đó, ngày 15/8, DECC cho biết vụ tràn dầu từ dàn khoan Gannet Alpha ởBiển Bắc là trường hợp nghiêm trọng nhất tại các vùng biển của Anh trong vòngmột thập kỷ qua.

Shell - liên doanh khai thác dầu lửa khổng lồ giữa Anh và Hà Lan, cho biếtkhoảng 216 tấn (1.300 thùng) dầu đã rò rỉ từ dàn khoan Gannet Alpha, với lượngdầu tràn mỗi ngày dưới 1 tấn, trong khi lượng dầu nổi trên bề mặt khoảng 1 tấnvà loang rộng 0,5km2.

Giếng dầu trên đã được đóng lại hôm 10/8 và người ta đang tiếp tục ngănchặn dầu tràn. Cả Shell và DECC đều hy vọng rằng gió và sóng sẽ ngăn chặn dầutràn vào bờ.

Các nhóm hoạt động bảo vệ môi trường chỉ trích Shell xử lý không đủ minhbạch đối với vụ việc xảy ra tại dàn khoan Gannet Alpha. Bộ Năng lượng và Biếnđổi khí hậu Anh cũng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tràn dầunày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.