Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2012, CPI ở "đảo quốc sương mù" giảm so vớiliền kề trước đó. CPI trong tháng Tư đã giảm mạnh hơn so với dự báo 2,6% của cácchuyên gia kinh tế.
Trong khi đó, một chỉ số khác được dùng để tính tỷ lệ lạm phát là Chỉ số Giá bánlẻ (RPI), bao gồm cả giá nhà, cũng đã giảm từ mức 3,3% xuống còn 2,9%.
ONS cho biết chi phí đi lại giảm, đặc biệt là giá nhiêu liệu và giá vé máy bay,là yếu tố chính khiến cho CPI giảm đáng kể trong tháng Tư.
Tuy nhiên, giá lương thực vẫn tiếp tục gia tăng do thời tiết giá lạnh trong thờigian vừa qua đã ảnh hưởng đến năng suất cây trồng ở nước này. Kể từ năm 2007,giá lương thực ở "xứ sở sương mù" đã tăng tới 40%, gây áp lực lên chi tiêu củacác hộ gia đình.
Các nhà phân tích nhận định tỷ lệ lạm phát giảm sẽ tạo điều kiện cho ông MarkCarney, người sẽ đảm nhận chức Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) từ thángBảy tới, đưa ra các biện pháp mới để thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế Anhvốn đang trong quá trình phục hồi mong manh.
Chuyên gia Philip Shaw thuộc Công ty Quản lý tài sản Investec nhận định nền kinhtế Anh có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải và tỷ lệ lạm phát sẽ khôngcao như lo ngại của Ủy bản Chính sách tiền tệ. Điều này sẽ cho phép ủy ban nàytái khởi động chương trình mua lại tài sản, còn gọi là chương trình nới lỏngđịnh lượng (QE), nếu như muốn kích thích tăng trưởng kinh tế.
Cho đến nay, BoE đã bơm tổng cộng 375 tỷ bảng (gần 600 tỷ USD) cho chương trìnhQE. Tuy nhiên, thời gian gần đây ngân hàng này lại tập trung vào chương trình Hỗtrợ cho vay (FLS) nhằm khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh cho vay đối với cácdoanh nghiệp và các hộ gia đình./.