Bà May cũng cho biết an ninh đã được thắt chặt tạicác trung tâm thương mại để đề phòng nguy cơ xảy ra khủng bố tại xứ sở Sương mù.
Phát biểu trên kênh truyền hình BBC1 ngày6/10, Bộ trưởng Theresa May cho biết trong quá khứ từng có nhiều ngườiAnh tới Somalia, hiện nay lại đang có nhiều người Anh tới Syria.
Bà nêurõ không loại trừ trong số này có cả những phần tử khủng bố tiềm tàng,những kẻ đã mang sẵn trong mình tư tưởng cực đoan "thánh chiến" và tìmđến Syria để tham gia các khóa huấn luyện, một số có thể đã can dự vàoxung đột tại đây và sau đó trở lại Anh.
Bộ trưởng Nội vụ Anh nhấn mạnhChính phủ đã trao quyền nhiều hơn cho cảnh sát, cũng như cung cấp cho họtrang thiết bị cần thiết để đối phó với các vụ "tấn công vũ trang" nhưvụ khủng bố vừa xảy ra tại trung tâm mua sắm Westgate ở Kenya, hay xahơn là vụ tấn công nhằm vào một khách sạn xa xỉ ở Mumbai, Ấn Độ, hồi năm2008.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May đưa ra tuyên bốtrên sau khi một tổ chức chuyên giám sát các quỹ từ thiện bày tỏ lo ngạirằng dòng tiền mà các quỹ tài trợ dành cho người tỵ nạn Syria có thểđược sử dụng để hỗ trợ khủng bố.
Theo tờ Telegraph sốra ngày 5/10, ông William Shawcross, Chủ tịch Ủyban Từ thiện, khẳng định rằng rất nhiều trong khoản tiền được quyên gópđể góp phần làm dịu cuộc khủng hoảng tị nạn Syria, đã rơi vào tay cácnhóm khủng bố.
Ủy ban Các thảm họa Khẩn cấp, đại diện cho 14 nhà tài trợlớn nhất nước Anh, cho biết đã quyên góp được 20 triệu bảng kể từ khiphát động chiến dịch ủng hộ người Syria vượt qua khủng hoảng hồi thángBa năm nay.
Tuy nhiên, chính ủy ban này cũng thừa nhận rằng họ không thểđảm bảo mọi khoản tiền quyên góp không rơi vào tay những kẻ khủng bố./.