Anh trông đợi Nga, Trung Quốc "tác động vừa phải" tới Taliban

"Chúng tôi sẽ phải trông cậy vào những quốc gia có khả năng tác động vừa phải như Nga và Trung Quốc, dù điều này không dễ dàng," Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết.
Anh trông đợi Nga, Trung Quốc "tác động vừa phải" tới Taliban ảnh 1Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố London sẽ phải trông đợi Nga và Trung Quốc có những "tác động vừa phải" đối với Taliban, bất chấp sự thiếu tin tưởng giữa Anh và chính phủ các nước này.

Phát biểu với tờ The Sunday Telegraph, Ngoại trưởng Raab nêu rõ: "Chúng tôi sẽ phải trông cậy vào những quốc gia có khả năng tác động vừa phải như Nga và Trung Quốc, dù điều này không dễ dàng."

[EU chưa công nhận và đàm phán chính trị với Taliban]

Cuối tuần trước, lực lượng Taliban đã giành quyền lực từ tay chính phủ được Mỹ hậu thuẫn ở Afghanistan.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng của nước này đã sơ tán 3.800 người khỏi Kabul kể từ ngày 13/8, trong đó 1.323 người đã tới Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục