Anh yêu cầu EU đưa ra đề xuất phá vỡ thế bế tắc Brexit

Anh yêu cầu Liên minh châu Âu đưa ra đề xuất phá vỡ thế bế tắc Brexit

Ngày 21/9, Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị Liên minh châu Âu (EU) đưa ra một phương án thay thế các đề xuất của bà liên quan tới Brexit.
Anh yêu cầu Liên minh châu Âu đưa ra đề xuất phá vỡ thế bế tắc Brexit ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 21/9, Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị Liên minh châu Âu (EU) đưa ra một phương án thay thế các đề xuất của bà liên quan tới Brexit, đồng thời cảnh báo bà sẽ không bao giờ chấp nhận chia tách Vương quốc Liên hiệp Anh.

Phát biểu tại Phố Downing, Thủ tướng Anh nêu rõ: "Tôi sẽ không bao giờ thay đổi kết quả cuộc trưng cầu dân ý, và cũng sẽ không bao giờ chia cắt đất nước của tôi. Chúng ta cần có sự can dự nghiêm túc để giải quyết hai vấn đề chính hiện nay trong các cuộc đàm phán, và chúng tôi luôn sẵn sàng."

[Anh cảnh báo nguy cơ rời EU mà không có thỏa thuận Brexit]

Phát biểu một ngày sau khi lãnh đạo các nước thành viên EU bác bỏ các phần chính trong đề xuất Brexit của mình, bà May nhấn mạnh, các cuộc đàm phán đang rơi vào thế bế tắc.

Nhà lãnh đạo Anh cũng cho rằng kết quả tốt nhất từ các cuộc đàm phán là việc nước này rời khỏi EU với một thỏa thuận, song khẳng định việc rời đi mà không có thỏa thuận còn tốt hơn là một thỏa thuận tồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục