Theo các nhà phân tích, kết quả cuộc bầu cử này sẽ không khác nhiều so với cuộcbầu cử sơ bộ ngày 11/8 để sàng lọc các ứng cử viên tranh cử quốc hội, theo đóMặt trận vì thắng lợi cầm quyền (FpV) cùng với các đảng đồng minh sẽ tiếp tụcchiếm đa số tại cả hai viện mặc dù không giành được nhiều phiếu nhất tại các địaphương đông dân nhất, trong đó có tỉnh Buenos Aires, nơi chiếm gần 40% số cử tricủa cả nước.
Tổng thống Cristina không thể đi bầu do trong thời gian hồi phục sức khỏe saucuộc phẫu thuật hôm 8/10. Việc bà không được tái tranh cử nhiệm kỳ 3 trong năm2015 theo Hiến pháp khiến cuộc bầu cử lần này không chỉ quyết định cơ cấu tạiquốc hội trong hai năm cuối cầm quyền của nữ tổng thống này, mà còn trở thànhbàn đạp để một số chính trị gia của lực lượng chính phủ và đối lập chạy đua vàoNhà hồng (Phủ tổng thống).
Hơn 90.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ratrong trật tự.
Tại Argentina, bỏ phiếu là bắt buộc. Cử tri bị phạt tiền nếu không đi bầu màkhông có lý do chính đáng.
Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc lúc 18 giờ. Theo dự kiến, kết quả “không thể đảongược” của cuộc bầu cử sẽ được công bố đêm cùng ngày (trưa 28/10 giờ Hà Nội)./.