Australia cam kết củng cố năng lực quân sự để tăng khả năng răn đe

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết nước này sẽ dành khoản đầu tư cần thiết để tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu cho quân đội để có thể ngăn chặn các nguy cơ an ninh.
Australia cam kết củng cố năng lực quân sự để tăng khả năng răn đe ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. (Nguồn: Twitter)

Ngày 11/7, phát biểu trong chuyến thăm Mỹ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cam kết nước này sẽ tăng cường sức mạnh của quân đội để tăng khả năng răn đe ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington, ông Marles cũng nhấn mạnh liên minh Mỹ-Australia là nền tảng trong chính sách an ninh và đối ngoại của Canberra.

[Định hướng mới cho quan hệ Australia và khu vực Đông Nam Á]

Ông cho biết Australia sẽ dành những khoản đầu tư cần thiết để tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu cho quân đội nước này để có thể ngăn chặn các nguy cơ an ninh từ xa.

Canberra sẽ đề xuất các biện pháp cụ thể mà cả hai bên có thể áp dụng để hợp lý hóa các quy trình và loại bỏ các rào cản trong mua sắm, đầu tư, hệ thống chia sẻ thông tin và dữ liệu cũng như các yêu cầu về xuất khẩu.

Đề cập hiệp ước an ninh với Mỹ và Anh (AUKUS), ông Marles cho biết hiệp ước này cung cấp những lợi thế về năng lực, công nghệ và tình báo mà Australia không tự có hay phát triển được.

Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, từ 11-14/7, ông Marles sẽ có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các quan chức quân sự cấp cao khác của Mỹ để thảo luận về các đề xuất tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân đội hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục