Australia lập quỹ quốc gia để thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc

Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho hay việc thành lập một quỹ quốc gia mới về quan hệ Australia-Trung Quốc nhằm "củng cố một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất của Australia."
Australia lập quỹ quốc gia để thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Australia Marise Payne. (Nguồn: AP)

Theo Tân Hoa xã, Chính phủ Australia ngày 29/3 đã công bố thành lập một quỹ để thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho hay việc thành lập một quỹ quốc gia mới về quan hệ Australia-Trung Quốc nhằm "củng cố một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất của Australia."

[Tân Ngoại trưởng Australia Payne thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc]

Bà Payne nhấn mạnh quỹ mới là sự kế thừa phù hợp của Hội đồng Australia-Trung Quốc hiện nay và có thẩm quyền rộng hơn đối với các chương trình nhằm củng cố mối quan hệ xây dựng với Trung Quốc trên cơ sở "các lợi ích chung, có lợi cho nhau và tôn trọng lẫn nhau."

Ngoài ra, bà Payne cũng thông báo ông Graham Fletcher sẽ thay ông Jan Adams làm Đại sứ tiếp theo của Australia tại Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục