Hai bên đồng thời thông qua Chương trình hành động phối hợp gồm 100 dự ánvề xây dựng hạ tầng cơ sở, trước hết xây dựng các công trình giao thông-vận tải,năng lượng và đối tác trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU).
Chương trình trên đây nêu rõ Ba Lan và Đức sẽ thường xuyên trao đổi ý kiếnvà cùng hành động để khắc phục mọi cuộc khủng hoảng tài chính, góp phần thựchiện một chính sách chung mạnh mẽ và hiệu quả trong các lĩnh vực đối ngoại vàquốc phòng.
Hai nước sẽ phối hợp hành động trong các vòng đàm phán bắt đầu từ năm nayvề ngân sách của EU, đồng thời sẽ góp phần đáng kể cho hòa bình và an ninh khuvực.
Thủ tướng Tusk cho rằng quan hệ Ba Lan-Đức có thể là điển hình để các nướckhác noi theo, đồng thời nhấn mạnh kết quả hành động phối hợp giữa hai nướctrong khuôn khổ EU là rất quan trọng trong bối cảnh Warsaw sắp đảm nhận cương vịChủ tịch luân phiên của tổ chức này.
Về phần mình, Thủ tướng Merkel nhận xét trong 4 năm qua, Đức và Ba Lan đãđạt được tiến bộ đáng kể khi giải quyết nhiều vấn đề./.