Ba Lan, Ukraine, Mỹ ký thỏa thuận hợp tác về vận chuyển khí đốt

Theo hãng thông tấn Sputnik, ngày 31/8, Ba Lan, Ukraine và Mỹ đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển khí đốt.
Ba Lan, Ukraine, Mỹ ký thỏa thuận hợp tác về vận chuyển khí đốt ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: 112.International)

Theo hãng thông tấn Sputnik, ngày 31/8, Ba Lan, Ukraine và Mỹ đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển khí đốt.

Thỏa thuận trên được ký tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, giữa quan chức Chính phủ Ba Lan phụ trách cơ sở hạ tầng năng lượng Piotr Naimski, Thư ký An ninh quốc gia Ukraine Oleksandr Danylyuk và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry.

[Canada sẽ xuất khẩu khí đốt hóa lỏng sang châu Á vào 2024]

Mục đích của thỏa thuận là nhằm tăng cường an ninh về vận chuyển khí đốt giữa 3 nước, hợp tác trong cải cách thị trường khí đốt của Ukraine, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí đốt tại Ba Lan và Ukraine cũng như nâng cao xuất khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) của Mỹ tới châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục