Bắc Ninh, Nam Định kết thúc thời gian giãn cách tại một số địa phương

Tỉnh Bắc Ninh ra quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế với 2.053 hộ gia đình ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài; còn tại Nam Định, từ 0 giờ ngày 22/5 sẽ gỡ bỏ giãn cách xã hội ở thị trấn Cổ Lễ.
Bắc Ninh, Nam Định kết thúc thời gian giãn cách tại một số địa phương ảnh 1Lực lượng kiểm soát dịch COVID-19 dỡ bỏ chốt kiểm soát dịch COVID-19. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Chiều 21/5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 2.053 hộ gia đình với 7.279 nhân khẩu ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài, từ 12 giờ ngày 21/5.

Những hộ gia đình trên ở thôn Thanh Lâm (885 hộ gia đình với 3.274 nhân khẩu) và thôn Cường Tráng (1.168 hộ gia đình với 4.005 nhân khẩu).

Theo Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong 14 ngày kể từ ngày có quyết định thiết lập vùng cách cách ly y tế thôn Thanh Lâm và Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài không phát sinh trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế, huyện Lương Tài chỉ đạo xã An Thịnh thực hiện, phát huy vai trò của Tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng giám sát; các hộ gia đình tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, hạn chế giao lưu trong cộng đồng dân cư để phòng, chống dịch bệnh phát sinh trở lại.

Từ khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 5/5 vừa qua, đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã ra 4 quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du; xóm 6 và một phần xóm 5 khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn; hai thôn Thanh Lâm và Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 5/5 đến nay, tỉnh ghi nhận 382 ca dương tính với SARS-CoV-2, nhiều nhất là huyện Thuận Thành với 314 ca, huyện Yên Phong 30 ca, thành phố Bắc Ninh 17 ca...

Toàn tỉnh rà soát được 3.586 trường hợp F1, 28.483 trường hợp F2. Tỉnh đang tích cực rà soát, điều tra, xét nghiệm trên 266.000 mẫu với các trường hợp F1, F2 và trường hợp khác. Riêng công nhân tại các khu nhà trọ, ký túc xá có hơn 48.000 mẫu.

[Bắc Ninh: Kết thúc cách ly y tế đối với thôn Kiều từ 0 giờ ngày 20/5]

Bắc Ninh đã thực hiện giãn cách xã hội đối với 7/8 đơn vị hành chính cấp huyện; trong đó, thành phố Bắc Ninh, 2 huyện Thuận Thành và Yên Phong áp dụng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thị xã Từ Sơn và các huyện Tiên Du, Quế Võ, Lương Tài áp dụng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Tại tỉnh Nam Định, bắt đầu từ 0 giờ ngày 22/5 sẽ gỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, do địa phương này đã qua 14 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Riêng khu vực tổ dân phố Tây Kênh (thị trấn Cổ Lễ) - nơi ở của gia đình bệnh nhân COVID-19 tiếp tục thực hiện khoanh vùng cách ly theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch, Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh yêu cầu, cơ quan chức năng, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi nhân dân không được chủ quan, lơ là mà phải tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách, khai báo y tế...

Thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh) là nơi ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại Nam Định vào ngày 7/5 vừa qua. BN3126, nữ, 36 tuổi, ở tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh và Bệnh viện K cơ sở ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Tính đến ngày 21/5, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng ở các huyện: Trực Ninh (3 trường hợp); Ý Yên (2 trường hợp) và Giao Thủy (1 trường hợp).

Hiện tỉnh Nam Định đang phong tỏa các khu dân cư: Tổ dân phố Tây Kênh (thị trấn Cổ Lễ); xóm 2, xã Giao Hải (huyện Giao Thủy); thôn Trung Cường, xã Yên Cường và khu vực cầu Tống (thuộc địa bàn xóm Hậu và xóm Nhân Trạch), xã Yên Thắng (huyện Ý Yên).

Tỉnh cũng áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Giao Hải; xã Yên Cường và Yên Thắng do có liên quan đến các ca bệnh trên.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục