Bản án nghiêm khắc cho các đối tượng "siêu trộm" 108 xe máy

Từ năm 2020 đến tháng 4/2021, băng nhóm của Đặng Thành Rừng đã chuẩn bị kiềm cộng lực, đoản bẻ khóa, rồi dùng xe máy đi vào vùng nông thôn tìm tài sản là xe máy của người dân vào ban đêm để lấy trộm.
Bản án nghiêm khắc cho các đối tượng "siêu trộm" 108 xe máy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Thanh Niên)

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 11 bị cáo trong đường dây siêu trộm 108 xe máy trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến 2021.

Bị cáo cầm đầu băng nhóm trộm là Đặng Thành Rừng (33 tuổi, trú khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và các đồng phạm Đặng Hiếu Trung, Nguyễn Trường Giang, Lê Công Sang, Nguyễn Quốc Hiền, Lý Tấn Thủ, Ngô Hoài Nam cùng trú tại thị xã Giá Rai, Đinh Thanh Trong (trú tại Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Minh Đương và Phan Văn Nha (đều trú tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Riêng bị cáo Huỳnh Bé Di (40 tuổi, trú khóm 5, Phường 1, thị xã Giá Rai) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 323 Bộ luật Hình sự. Đây cũng là phiên tòa có nhiều bị hại nhất (108 bị hại).

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2021, băng nhóm của Đặng Thành Rừng đã chuẩn bị kiềm cộng lực, đoản bẻ khóa, rồi dùng xe máy đi vào vùng nông thôn tìm tài sản là xe máy của người dân để sơ hở, không người trông coi vào ban đêm nhằm lấy trộm.

Các đối tượng thường đi từ 2-3 người, khi phát hiện có tài sản, một người canh chừng, người còn lại dùng đoản bẻ khóa để lấy trộm, rồi giao cho đồng phạm tiêu thụ. Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Rừng đã thực hiện 108 vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tài sản chiếm đoạt qua định giá hơn 1,76 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đã xác định nhóm siêu trộm đã thực hiện 37 vụ trộm trên địa bàn thị xã Giá Rai; 37 vụ trên địa bàn huyện Phước Long; 18 vụ trên địa bàn huyện Đông Hải; 10 vụ trên địa bàn huyện Hòa Bình; 5 vụ trên địa bàn huyện Hồng Dân và bị bắt khi thực hiện vụ duy nhất trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi.

[Bạc Liêu xét xử băng nhóm siêu trộm xe, tài sản trộm cắp hơn 1 tỷ đồng]

Cụ thể, vào khoảng 1h ngày 18/1/2021, Rừng sử dụng xe Wave cũ chở Nam đi trộm tại ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. Nam canh chừng, Rừng lấy trộm xe Wave S, biển kiểm soát 94K1-265.01 của Huỳnh Vũ Linh, rồi giao cho Nam điều khiển chạy về hướng thành phố Bạc Liêu.

Khi đến khu vực có nhiều xe khách đi đám cưới, Rừng và Nam định lấy trộm xe khác mới hơn để đổi xe Rừng đang điều khiển thì bị người dân phát hiện, bắt giữ Nam cùng xe trộm được, còn Rừng chạy thoát.

Từ việc bắt được Nam, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án và làm rõ toàn bộ đường dây siêu trộm này.

Đặng Thành Rừng trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm là 89 vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 1,55 tỷ đồng; Đặng Hiếu Trung trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm là 46 vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 775 triệu đồng.

Nguyễn Trường Giang trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm là 37 vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 673 triệu đồng; Đinh Thanh Trong trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm là 17 vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 370 triệu đồng.

Lê Minh Đương trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm là 19 vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 324 triệu đồng; Phan Văn Nha trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm là bảy vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 204 triệu đồng.

Bản án nghiêm khắc cho các đối tượng "siêu trộm" 108 xe máy ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: Thanh Niên)

Lê Công Sang trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm là bảy vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 155 triệu đồng; Lý Tấn Thủ trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm là sáu vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 139 triệu đồng.

Nguyễn Quốc Hiền trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm là bảy vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 141 triệu đồng; Ngô Hoài Nam trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm bốn vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 40 triệu đồng. Riêng Huỳnh Bé Di tham gia tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có ba vụ, tài sản phạm pháp trị giá hơn 47 triệu đồng.

Hầu hết các bị cáo trong vụ án này đều có nhiều tiền án, tiền sự, là con nghiện. Nhiều bị cáo phải chịu các tình tiết tăng nặng như tái phạm, tái phạm nhiều lần, tái phạm nguy hiểm.

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Đặng Thành Rừng 15 năm tù giam; Đặng Hiếu Trung 13 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Trường Giang 13 năm tù giam; Đinh Thanh Trong 8 năm tù giam; Lê Minh Đương 8 năm 6 tháng tù giam; Phan Văn Nha 7 năm 6 tháng tù giam; Lê Công Sang 3 năm 6 tháng tù giam; Lý Tấn Thủ 2 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Quốc Hiền 2 năm tù giam; Ngô Hoài Nam 2 năm tù giam và Huỳnh Bé Di 3 năm tù giam.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường theo giá trị thẩm định cho các bị hại trong các vụ trộm mà bị cáo đã thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục