Báo chí Nhật đánh giá tân Ngoại trưởng Trung Quốc

Theo mạng tin Sankei Express ngày 17/3, tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa nhậm chức được cho là người “thông tỏ về Nhật Bản.”

Theo mạng tin Sankei Express (Nhật Bản) ngày 17/3, tân Ngoại trưởng TrungQuốc Vương Nghị vừa nhậm chức được cho là người “thông tỏ về Nhật Bản.”

 

Ông Vương Nghị sinh ra ở Bắc Kinh, tốt nghiệp trung học trong cuộc ĐạiCách mạng văn hóa và từng trải qua thời thanh xuân bất hạnh khi bị đẩy về thànhphố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, giáp biên giới Liên Xô, lao động khổ sai ở đâytrong suốt 8 năm.

 

Vương Nghị học Khoa tiếng Nhật thuộc trường Đại học Ngoại ngữ số 2 BắcKinh khi đã 24 tuổi. Ông Vương được bạn bè và những người quen biết đánh giá làmột người có nghị lực. Để khắc phục trở ngại trong việc học ngoại ngữ do quátuổi, Vương Nghị dậy từ rất sớm, vừa đi bộ vừa đọc thật to để luyện phát âmtiếng Nhật trong khuôn viên trường.

 

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến lịch sử Nhật Bản và từngcó thời gian là một nhà nghiên cứu Nhật Bản. Trong thời gian nghiên cứu về NhậtBản, Vương Nghị đã có bài luận viết về cuộc Cải cách Đại Hóa trong lịch sử NhậtBản đăng trên tạp chí nghiên cứu chuyên ngành.

 

Vương Nghị còn được biết đến như một tay bút cừ khôi, có thể thảo ra nhữngvăn bản tinh tế và phức tạp. Sau 2 năm đầu công tác tại Bộ Ngoại giao TrungQuốc, Vương Nghị trở nên nổi tiếng khi được bổ nhiệm là người chấp bút cho bàidiễn văn trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang.

 

Trong sự nghiệp ngoại giao khoảng 30 năm của mình, Vương Nghị hai lần đóngvai trò xử lý các nguy cơ trong quan hệ Nhật-Trung. Tháng 9/1989, Vương Nghịđược bổ nhiệm vào chức vụ Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo. Quan hệthương mại Nhật-Trung khi đó bị gián đoạn do Nhật Bản cùng với cộng đồng quốc tếtiến hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc.

 

Năm 2004, ông Vương Nghị được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản,nhưng thời điểm đó, Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng NhậtBản Junichiro Koizumi thăm đền Yasukuni khiến quan hệ hai nước đóng băng. Tronghai lần đó, Vương Nghị đều phát huy vai trò khôi phục quan hệ giữa hai nước.

 

Cách đây 4 năm, ông Vương Nghị rời Bộ ngoại giao Trung Quốc và chuyển sanggiữ chức Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan. Trong bối cảnh quan hệNhật-Trung căng thẳng xung quanh vấn đề quần đảo Senkaku ở Okinawa, Vương Nghịlại trở về “chốn xưa,” giữ chức Ngoại trưởng.

 

Việc bổ nhiệm một nhân vật thuộc phái thân Nhật dày dạn kinh nghiệm nhưVương Nghị vào Bộ Ngoại giao cho thấy kỳ vọng của phe cải cách bên trong ĐảngCộng sản Trung Quốc muốn phục hồi quan hệ hai nước.

 

Tuy nhiên, trong bối cảnh phái cứng rắn và ôn hòa trong ban lãnh đạo TrungQuốc đang đấu tranh gay gắt giành quyền chi phối đối với đường lối đối ngoại củaBắc Kinh, việc ông Vương Nghị có thể làm được những gì và làm được đến đâu đốivới chính sách đối ngoại của Trung Quốc vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Triều Tiên Ri Sung Guk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các đại sứ nước ngoài

Chiều 20/5/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew.