Bạo lực bùng phát, Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tây Darfur

Liên hợp quốc cho biết ít nhất 40 người đã bị sát hại và 58 người bị thương trong 3 ngày xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang giữa quân đội chính phủ với dân quân vũ trang tại Tây Darfur.
Bạo lực bùng phát, Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tây Darfur ảnh 1Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc làm nhiệm vụ ở Tây Darfur. (Ảnh: AFP)

Tối muộn 5/4, Hội đồng An ninh và quốc phòng Sudan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bang Tây Darfur và cho phép các lực lượng chính quy thực thi mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt các cuộc đụng độ vũ trang khiến gần 100 người thương vong trong những ngày qua tại đây.

Hội đồng trên, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng chủ quyền Abdel Fattah Al-Burhan, đã tổ chức một phiên họp khẩn cấp về tình hình an ninh bất ổn tại Tây Darfur.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Yassin Ibrahim Yassin thông báo hội đồng đã thành lập một ủy ban cấp cao ứng phó với tình trạng xung đột vũ trang vừa xảy ra.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Bác sỹ Sudan cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong các vụ tấn công do các lực lượng dân quân vũ trang tiến hành tại El Geneina - thủ phủ của bang Tây Darfur.

[Sudan: Đụng độ sắc tộc tại vùng Darfur làm 18 người thiệt mạng]

Trong khi đó, Liên hợp quốc cho biết ít nhất 40 người đã bị sát hại và 58 người bị thương trong 3 ngày xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang tại Tây Darfur.

Sau cuộc giao tranh vào cuối tuần, cư dân thành phố El Geneina cho biết vẫn còn tiếng súng nổ trong thành phố cho tới rạng sáng 5/4, trong khi khu vực ngoại ô có nhiều tiếng lựu đạn nổ. Theo các nhân chứng, nhiều người đã phải chạy đi lánh nạn.

Khu vực Darfur rộng lớn đã bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc nội chiến bùng phát năm 2003 tại Sudan.

Theo Liên hợp quốc, xung đột vũ trang đã cướp đi sinh mạng của khoảng 300.000 người và khiến 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục