Bắt giữ kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn 22 năm

Vào khoảng năm 1994-1996, đối tượng Nguyễn Thanh Hồng đã mua nông sản, mượn sổ hồng và vay mượn tiền của nhiều người sau đó làm ăn thua lỗ và bỏ trốn đến Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.
Bắt giữ kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn 22 năm ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thanh Hồng. (Nguồn: Phapluatplus.vn)

Ngày 29/6, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đang tiến hành điều tra đối với Nguyễn Thanh Hồng - đối tượng lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn 22 năm.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ và di lý đối tượng Nguyễn Thanh Hồng (71 tuổi, quê Hậu Giang; thường trú tại ấp 3, xã Sông Nhạn, huyện Long Khánh (nay là huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về bàn giao cho Công an huyện Cẩm Mỹ điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

[Bắt đối tượng bị truy nã vì tội giết người sau 20 năm lẩn trốn]

Theo tài liệu ban đầu của Cơ quan điều tra và lời khai của Nguyễn Thanh Hồng, vào khoảng năm 1994-1996, khi sinh sống tại xã Sông Nhạn, đối tượng Hồng đã mua nông sản, mượn sổ hồng và vay mượn tiền của nhiều người để làm ăn với số tiền hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả nên Hồng đã bỏ trốn đến Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

Sau đó, lực lượng công an thông báo truy nã đối tượng Hồng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện được đối tượng Hồng đang lẩn trốn tại ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nên đã tổ chức lực lượng tiến hành bắt giữ để điều tra theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục