Bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng 480.000 lít dầu DO

Theo lời khai của ông Mai Tuấn Nhỏ, tàu BV 96789 TS có 6 thuyền viên đang vận chuyển khoảng 480.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng 480.000 lít dầu DO ảnh 1Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa vi phạm. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 19/4, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng 480.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.

Trước đó, tối 18/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu BV 96789 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy trên tàu BV 96789 TS có 6 thuyền viên, do ông Mai Tuấn Nhỏ (sinh năm 1990, địa chỉ thường trú tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai của ông Nhỏ, tàu đang vận chuyển khoảng 480.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm.

Sau đó, dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

[Sóc Trăng phát hiện tàu chở 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc]

Trước đó, ngày 26/3, tại vùng biển cách Đông Nam Hòn Khoai 120 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá TG 92008 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu TG 92008 TS có bốn thuyền viên, do ông Trần Văn Thuận (sinh năm 1976, địa chỉ thường trú tại xã Tân Thanh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai của ông Thuận, tàu đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO. Toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, chống khai thác hải sản trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục