Sóc Trăng phát hiện tàu chở 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Theo lời khai của thuyền trưởng Hoàng Văn Lượm, trên tàu cá số hiệu ST 01727 TS có 2 hầm chứa khoảng 40.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.
Sóc Trăng phát hiện tàu chở 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc ảnh 1Niêm phong tàu chở dầu DO bất hợp pháp. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 21 giờ ngày 23/3, tổ tuần tra trên tàu BP.18.98.01 của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng khi đang tuần tra trên khu vực biển phát hiện tàu cá số hiệu ST 01727 TS có biểu hiện nghi vấn nên đã ra lệnh dừng để kiểm tra.

Tổ tuần tra phát hiện trên tàu ST 01727 TS có 6 thuyền viên do Hoàng Văn Lượm (sinh năm 1981, thường trú ấp lô II, xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Đặc biệt, theo lời khai của thuyền trưởng Hoàng Văn Lượm, trên tàu có 2 hầm chứa khoảng 40.000 lít dầu DO.

[Cà Mau: Phát hiệu tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 47.000 lít dầu DO]

Thuyền trưởng tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Các thuyền viên đi trên tàu cũng không có giấy tờ tùy thân và tên trong sổ danh bạ thuyền viên.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản và đưa người cùng phương tiện về đơn vị để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh theo trình tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục